Trước đó, ba lần tiến hành thương lượng mức bồi thường, thuyền trưởng Thanh yêu cầu bồi thường gần 390 triệu đồng do bị kết án oan bảy năm tù. Tuy nhiên, TAND huyện Châu Thành chỉ đồng ý bồi thường cho thuyền trưởng Thanh 162 triệu đồng. Do không đồng ý mức bồi thường trên nên anh Thanh đã khởi kiện TAND huyện Châu Thành (Long An) ra TAND huyện Châu Thành (Bến Tre).
Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, anh Thanh được Phạm Thanh Sang (chủ một sà lan) thuê làm thuyền trưởng sà lan. Tháng 4-2013, anh Thanh lái sà lan trên sông Vàm Cỏ. Do có việc gấp nên anh giao lại sà lan cho Sang. Ông này lái một đoạn thì giao lại cho người phụ tàu là Võ Văn Quốc. Do không chú ý quan sát, Quốc đã để sà lan tông chìm một chiếc ghe khiến ba mẹ con trên chiếc ghe tử nạn.
Xử sơ thẩm lần đầu, TAND huyện Châu Thành đã phạt anh Thanh bảy năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, Quốc tám năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đồng thời, tòa yêu cầu VKS khởi tố thêm Sang. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã hủy án sơ thẩm.
Tháng 10-2015, sau bảy tháng bị tạm giam, anh Thanh được trả tự do và được đình chỉ điều tra với lý do hành vi không cấu thành tội phạm; còn Sang bị khởi tố. Sau đó anh Thanh làm đơn yêu cầu TAND huyện công khai xin lỗi và bồi thường oan. Thế nhưng TAND huyện Châu Thành vẫn từ chối với lý do vụ án đang trong giai đoạn tố tụng. Ngoài ra, tòa này có hai lần trả hồ sơ đề nghị VKS thu hồi quyết định đình chỉ điều tra đối với anh Thanh nhưng không được chấp nhận.
Tháng 8-2016, TAND huyện Châu Thành xử sơ thẩm lần hai vụ tai nạn đường thủy, phạt hai bị cáo Sang và Quốc mỗi người bảy năm tù. Cuối năm 2016, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã giảm nhẹ cho Sang từ bảy năm tù xuống còn ba năm tù.
(PLO)- 3 người đánh nhau túi bụi giữa phố; Khởi tố người chồng chém nam shipper khi đang đi giao hàng; Công an Đồng Nai khởi tố hai 'cò đất' về tội trốn thuế; Hơn 128.000 thí sinh bắt đầu thi đánh giá năng lực đặc biệt nhất để vào đại học; Cận cảnh cầu Bình Gởi trên tuyến Vành đai 3 sắp được hợp long.
(PLO)- Nhóm bị cáo "bảo kê" xe quá tải bị đưa ra xét xử về hai tội là môi giới hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
(PLO)- Sau khi triển khai triển khai thành công việc số hóa, chuyển đổi số và mô hình Tòa án điện tử, TAND quận 1 đẩy mạnh việc xét xử số hóa các vụ án dân sự, hình sự bằng việc sử dụng phần mềm tranh tụng.
(PLO)- Chuyện các cựu quan chức An Giang nhận hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng từ trùm khai thác cát lậu khiến những người dân ở vùng sạt lở phải thở dài, ngao ngán.
(PLO)- Quá trình điều tra xác định cựu cán bộ Chi cục Thú y Vùng VI đã nhận tiền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu trái phép sản phẩm động vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.
(PLO)- Bà Trương Mỹ Lan khẳng định sẽ đứng ra trả tiền cho người dân nhưng phải được tính toán cho rõ ràng. Bị cáo này cũng đề nghị xem lại số liệu quy buộc trách nhiệm ở cả ba tội danh.
(PLO)- Theo thông báo rút kinh nghiệm, nhà ở và công trình phục vụ sinh hoạt được tạo dựng hợp pháp, có trước khi có thông báo thu hồi đất nên khi thu hồi phải bồi thường 100% đơn giá xây dựng mới.
(PLO)- Vợ mới đã ra công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng đất, đã giao tiền cho chồng 450 triệu nhưng kết luận giám định lại chỉ ra chữ ký của vợ cũ là không đúng.
(PLO)- Chích điện bắt cá là hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản; có thể nhận hình phạt tiền đến 1 tỉ đồng, hình phạt tù đến 10 năm (cá nhân); pháp nhân phạm tội có thể bị phạt tiền đến 5 tỉ đồng.
(PLO)- Cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng bị cáo buộc đã bàn bạc, thỏa thuận để lái xe riêng làm đầu mối nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng của những người nhận làm dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp.
(PLO)- Hội nghị gia đình phạm nhân tại Trại giam Xuyên Mộc giúp thân nhân hiểu rõ điều kiện cải tạo, động viên phạm nhân phấn đấu, hướng đến cơ hội hoàn lương và tái hòa nhập xã hội.
(PLO)- Một số lãnh đạo, cán bộ tại Sở GTVT và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc đã cấp lưu lượng đào tạo, quy mô đào tạo trái quy định...; hưởng lợi trái phép 118 tỉ đồng.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng cần bổ sung chế tài chặt chẽ để kiểm soát thời hạn giao nộp chứng cứ trong tố tụng trọng tài, nhằm ngăn chặn trì hoãn và đảm bảo quy trình xét xử công bằng, minh bạch.
(PLO)- Tại hội thảo, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất thẩm quyền ra quyết định thi hành án được chuyển từ cơ quan thi hành án dân sự sang tòa án nhân dân.