Phạm nhân Trại giam Xuyên Mộc được chơi Pickleball

(PLO)- Trại giam Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) xây hai sân Pickleball dành riêng cho phạm nhân giải trí sau giờ lao động, cải tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Trại giam Xuyên Mộc, Bộ Công an tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2025.

Thân nhân bất ngờ khi chứng kiến phạm nhân Trại giam Xuyên Mộc đánh Pickleball
Thân nhân phạm nhân thăm khu vực giam giữ tại Trại giam Xuyên Mộc. Ảnh: VÕ TÙNG

Hoạt động này giúp gần 200 thân nhân được gặp gỡ, thăm nơi ăn, chốn ở của của gần 100 phạm nhân đang chấp hành án tại Phân trại số 1.

Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm thân nhân gia đình phạm nhân được lãnh đạo, cán bộ Trại giam Xuyên Mộc đưa vào tham quan trực tiếp buồng giam – nơi hàng ngày phạm nhân ăn, ngủ, học tập, lao động và cải tạo.

Ghi nhận của PLO cho thấy nhiều thân nhân gia đình phạm nhân tỏ ra bất ngờ khi buồng giam được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, nề nếp.

trai-giam-xuyen-moc-5.JPG
Buồng giam sạch sẽ, nơi nghỉ ngơi của phạm nhân ngăn nắp, gọn gàng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cùng với chỗ ở, khi tham quan bếp ăn, người thân đã yên lòng khi con em của họ được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước về giam giữ, cải tạo.

Đặc biệt, khi được tham quan nơi học tập, thể dục thể thao, nhiều thân nhân rất bất ngờ khi chứng kiến con em của họ đang chơi Pickleball.

Thượng tá Đặng Văn Công, Trưởng Phân trại số 1, Trại giam Xuyên Mộc cho biết bắt đầu từ 15 giờ 30 đến khoảng 17 giờ hàng ngày, phạm nhân được cán bộ tổ chức cho thay nhau đánh Pickleball trong khu vực thể dục thể thao của phân trại.

trai-giam-xuyen-moc-6.JPG
Phạm nhân chơi pickleball trong trại giam. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

"Hầu hết phạm nhân thích thú khi đánh Pickleball vì môn thể thao này dễ chơi, khá an toàn với phạm nhân và rất vui vẻ, lành mạnh "- thượng tá Công nói.

Đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc cho biết Hội nghị gia đình phạm nhân là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đây là dịp để các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và quý thân nhân phạm nhân hiểu hơn về môi trường trại giam, cảm nhận được sự gian lao, vất vả của cán bộ trại.

Từ đó phát huy hơn nữa mối quan hệ phối hợp tốt đẹp giữa đơn vị với các cơ quan, ban ngành, tổ chức xã hội và thân nhân gia đình phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân.

"Đây còn là dịp để thân nhân phạm nhân gặp gỡ, động viên phạm nhân tích cực phấn đấu rèn luyện, cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của cơ sở giam giữ trong quá trình chấp hành án"- đại tá Thái Duy Hồng nói.

trai-giam-xuyen-moc-2.JPG
Phạm nhân đội bếp chuẩn bị bữa ăn cho phạm nhân Phân trại số 1. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong những năm qua, công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân tại Trại giam Xuyên Mộc luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, thân nhân gia đình phạm nhân.

Do vậy, công tác này đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi trong cải tạo, hằng năm có hàng nghìn lượt phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được tha tù có điều kiện và được đặc xá trở về với gia đình, xã hội, để làm lại cuộc đời.

Hiện tại, Trại giam Xuyên Mộc đang đang đề nghị đặc xá nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cho hơn 80 phạm nhân; đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 10 phạm nhân; đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30-4 cho gần 400 phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ.

IMG_5733.JPG
Cán bộ Trại giam Xuyên Mộc thăm hỏi thân nhân gia đình phạm nhân. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại tá Thái Duy Hồng mong muốn thân nhân phạm nhân tiếp tục phối hợp cùng cán bộ trại trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân; luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ phạm nhân trong quá trình chấp hành án, để phạm nhân yên tâm tư tưởng, xác định rõ mục tiêu, phương hướng cải tạo, phấn đấu lao động, học tập để sớm trở về bên gia đình và xã hội.

Nhắn gửi đến gia đình phạm nhân, Đại tá Thái Duy Hồng cho biết thời gian qua, một số trại giam trên toàn quốc đã có nhiều người lợi dụng việc gửi quà qua gặp thân nhân, gửi bưu phẩm cho phạm nhân để đưa đồ vật cấm vào cơ sở giam giữ, như các chất ma túy, chất kích thích dưới dạng bột, dạng nước, với nhiều thủ đoạn tinh vi, hòa chung với nước uống, các loại hạt, kẹo, thức ăn gửi cho phạm nhân sử dụng dẫn đến mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Tình hình thời tiết nắng nóng, nhiều thực phẩm rất dễ hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của phạm nhân.

Để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cảm hóa phạm nhân, thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các biện pháp phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường Trại giam xanh, sạch, đẹp. Chúng tôi kêu gọi thân nhân phạm nhân nêu cao cảnh giác, không nhận hàng quà từ người lạ, hàng hóa không có xuất xứ nguồn gốc, hạn chế gửi quà qua bưu điện và mang theo khi đến gặp phạm nhân.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa: Chạy đua cứu hộ nạn nhân động đất Myanmar; Bắt tài xế xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

Bản tin trưa: Chạy đua cứu hộ nạn nhân động đất Myanmar; Bắt tài xế xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc

(PLO)- Động đất Myanmar: Chạy đua cứu người khi 'cánh cửa vàng' khép lại; Việt Nam cùng quốc tế chung tay hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất; Tạm giữ tài xế vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Bảo Lộc; Cặp đôi nhiều lần trộm tiêu của người dân đang phơi đem bán; Bắt tài xế dùng gậy bóng chày đánh người chở bé gái đi học ở Bình Dương.

Đọc thêm