Thầy giáo dạy hát… hiếp dâm và cướp tài sản

Chiều 14-3, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1992, trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, trước khi bị bắt, Nguyễn Thế Anh là giáo viên dạy hát của một trường trên địa bàn huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 29-5-2014, Thế Anh đi từ huyện Ea Kar lên TP Buôn Ma Thuột chơi và đi nhậu với mấy người bạn đến 1 giờ sáng thì về. 

Khi chạy xe đến gần khu vực ngã ba đường Lê Duẩn - Giải Phóng thì Thế Anh nhìn thấy chị ĐTTD (là nhân viên của Bưu điện TP Buôn Ma Thuột, vừa mới tan làm ra) đi xe máy một mình liền quay đầu xe lại đuổi theo chị D. và nói chị D. dừng xe để hỏi chuyện nhưng do thấy người lạ nên chị D. không dừng xe lại.

Thế Anh liền phóng xe lên phía trước ép xe nạn nhân vào lề đường rồi thực hiện hành vi đồi bại với chị D. Sau đó Thế Anh yêu cầu chị đưa hết tài sản gồm tiền và một chiếc điện thoại di động iPhone 4.

Chưa thỏa mãn, tên yêu râu xanh lại tiếp tục đe dọa, ép chị D. cùng đi đến một nhà nghỉ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tại đây, bị cáo tiếp tục cưỡng hiếp chị  D. Đến 4 giờ sáng, nạn nhân khóc lóc van xin, Thế Anh chở chị đến khu vực tượng đài liệt sĩ bỏ lại, còn mình quay về phòng trọ của bạn ngủ.

Nạn nhân đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân và trình báo cơ quan chức năng. Thế Anh bị bắt về tội hiếp dâm và cướp tài sản.

Tại cơ quan CSĐT TP Buôn Ma Thuột, Thế Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương, tòa phạt Nguyễn Thế Anh mức án trên, buộc bồi thường cho nạn nhân 11.500.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm