Trộm dưới 2 triệu đồng cũng bị tội vì từng bị phạt hành chính

Chiều 23-10-2015, Duy đến Trung tâm Metro Cash & Carry Long Xuyên (thuộc Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam) mua đồ dùng cá nhân. Lợi dụng lúc vắng khách, Duy lấy trộm bốn hộp bút gel, hai hộp bút lông dầu, hai chai xịt khử mùi, một quần vải ngắn (tổng giá trị hơn 846.000 đồng), lúc đi ra thì bị bảo vệ phát hiện, giao cho Công an phường Mỹ Phước.

Theo tòa, tài sản mà Duy trộm thuộc sở hữu của doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài nên thẩm quyền xét xử thuộc tòa cấp tỉnh. Dù tài sản Duy chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng (mức định lượng tối thiểu của tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS) nhưng ba tháng trước bị cáo từng bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi chiếm đoạt nên lần chiếm đoạt này đã cấu thành tội trộm cắp. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản bị chiếm đoạt đã được thu hồi trả lại cho chủ sở hữu, bị cáo có thời gian phục vụ trong quân đội, được tặng nhiều giấy khen… nên tòa chỉ phạt như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm