Bà Lee Hee-ho sang thăm CHDCND Triều Tiên

Trước đó, lúc 10 giờ sáng 5-8, bà cùng phái đoàn đã rời Seoul sang Triều Tiên trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin bà Lee Hee-ho sẽ lưu lại Triều Tiên bốn ngày. Theo chương trình bà sẽ đến thăm bệnh viện nhi đồng, nhà trẻ, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Chưa rõ có cuộc gặp nào giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với bà hay không.

Phát biểu trước khi bà Lee Hee-ho lên máy bay, ông Kim Sung-jae, nguyên Bộ trưởng Văn hóa và thành viên Trung tâm Hòa bình Kim Dae-jung (đơn vị tổ chức chuyến đi), cho biết: “Bà Lee sang Bình Nhưỡng với mong muốn nhân dân chúng ta hàn gắn đau khổ và vết thương sau 70 năm ly tán, cổ súy cho hòa giải và hợp tác”. Ông đã cảm ơn Tổng thống Park Geun-hye cho phép tổ chức chuyến đi và Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời mời.

Hôm 3-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo không đề nghị bà Lee Hee-ho chuyển thông điệp nào về quan hệ liên Triều từ Hàn Quốc cho Triều Tiên. Bộ cho biết bà Lee Hee-ho thăm Triều Tiên với tư cách cá nhân.

Tổng thống Kim Dae-jung (năm 1998-2003) đã đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2000 với chính sách Ánh dương nhằm hòa giải hai miền Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15-6-2000 tại Bình Nhưỡng, ông đã ký tuyên bố chung liên Triều đầu tiên với Chủ tịch Kim Jong-il.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm