Biểu tình rầm rộ ủng hộ tổng thống Syria

Ông nói phát biểu như thế sẽ tạo cho phe đối lập Syria cảm giác không cần đàm phán và phải dựa vào phương Tây và NATO như ở Libya. Ông cũng tuyên bố quyết định của Saudi Arabia triệu hồi nhân viên ngoại giao ở Syria đã đi ngược với tinh thần hòa hoãn trong giải quyết tình hình Syria.

Đài truyền hình CNN (Mỹ) đưa tin sáng 16-3, sáu nước vùng Vịnh (Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait) đã đóng cửa đại sứ quán ở Syria với lý do Syria thảm sát dân thường. Đến nay, Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bỉ đã triệu hồi nhân viên ngoại giao ở Syria về nước.

Tại Syria ngày 15-3, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình ủng hộ tổng thống. Syria gọi cuộc biểu tình ngày 15-3 là “cuộc diễu hành toàn cầu cho Syria” nhằm đối phó với biểu tình chống Syria trên thế giới. Báo chí phương Tây gọi đây là cuộc biểu dương sức mạnh của Syria nhân một năm làn sóng biểu tình chống chính phủ Syria.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm