IS phát băng video đe dọa Malaysia

Ngày 25-1, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố như trên vài giờ sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát trên mạng băng video đe dọa tấn công Malaysia nếu cảnh sát Malaysia không chấm dứt bắt người và trả tự do ngay cho người của chúng.

Cảnh sát cho rằng hai công dân Malaysia trong băng video thuộc nhóm khủng bố Katibah Nusantara ở Malaysia do tên Bahrun Naim đứng đầu. Đây là lần đầu tiên Nhà nước Hồi giáo tự xưng phát băng đe dọa Malaysia.

Trước đó, hôm 24-1, cảnh sát thông báo đã bắt giữ bảy nghi can Nhà nước Hồi giáo tự xưng người Malaysia âm mưu tấn công nhiều vị trí chiến lược ở Malaysia. Trong tang vật tịch thu có đạn dược, sách thánh chiến, cờ Nhà nước Hồi giáo tự xưng và video tuyên truyền.

Thủ tướng Najib Razak cũng cho biết trong tháng này có ba tên Malaysia định vào Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm