Lễ duyệt binh ông Trump yêu cầu tốn ngang ngửa tập trận Mỹ-Hàn

Lễ duyệt binh - được chuẩn bị theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump - dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 10-11 tới theo tính toán sẽ tốn ít nhất 12 triệu USD, CNN dẫn lời ba quan chức quốc phòng Mỹ.

Con số này chỉ ít hơn 2 triệu USD so với chi phí cuộc tập trận chung Người bảo vệ tự do Ulchi giữa Mỹ với Hàn Quốc đã bị hủy hồi tháng 6 (14 triệu USD), mà ông Trump từng cho là “quá sức tốn kém”, tiêu hao “cả một gia tài”.

Với tư cách Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông Trump yêu cầu tổ chức lễ duyệt binh ở thủ đô Washington. Ảnh: REUTERS

Với tư cách tổng tư lệnh quân đội Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tổ chức lễ duyệt binh ở thủ đô Washington. Ảnh: REUTERS

“Nước Mỹ sẽ tiết kiệm một số tiền lớn khi chấm dứt trò chơi chiến tranh (ám chỉ cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn), miễn là chúng ta (Mỹ và Triều Tiên) tiếp tục đàm phán với thiện chí như hai bên đang làm” - ông Trump viết trên Twitter sau thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12-6.

Sau khi vinh dự được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời sang tham dự lễ duyệt binh mừng quốc khánh Pháp ngày 14-7-2017, ông Trump rất có cảm hứng, nói rằng Mỹ cũng nên cần có lễ duyệt binh như vậy. Sau khi về nước ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nghiên tổ chức một lễ duyệt binh tương tự.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (đứng hàng đầu, giữa) tham dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp 14-7-2017. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (đứng hàng đầu, giữa) tham dự lễ duyệt binh mừng quốc khánh Pháp 14-7-2017. Ảnh: REUTERS

Với Pháp, Nga hay Triều Tiên, duyệt binh diễn ra khá thường xuyên thì tại Mỹ đây là một sự kiện khá hiếm hoi.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Rob Manning, lễ duyệt binh được tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc (ngày 11-11-1918), tập trung tôn vinh những đóng góp của quân đội Mỹ trong suốt lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (cà vạt đỏ) và Đệ nhất phu nhân Melania Trump (bên trái) cùng Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence (bên phải) trong lễ diễu hành quân đội vào ngày ông Trump nhậm chức 20-1-2017 tại Washington DC. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (cà vạt đỏ) và đệ nhất phu nhân Melania Trump (bên trái) cùng Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence (bên phải) trong lễ diễu hành quân đội vào ngày ông Trump nhậm chức 20-1-2017 tại Washington DC. Ảnh: REUTERS

Tham gia duyệt binh sẽ có binh sĩ mặc quân phục diễu hành, máy bay quân sự trình diễn nhưng sẽ không có sự xuất hiện của xe tăng để giảm thiểu thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm