Máy bay Ấn Độ chở 29 người đột nhiên mất tích

Theo Times of India, chiếc phi cơ AN-32 của IAF cất cánh từ Tambaram ở TP Chennai để đến khu cảng Blair ở quần đảo Andaman & Nicobar thì đột nhiên mất liên lạc vào khoảng 8 giờ 45 sáng 22-7 (giờ địa phương). Thời gian dự tính chiếc phi cơ đến cảng Blair là 11 giờ 30.

máy bay AN-32

Một chiếc AN-32 của IAF. Ảnh: rediff.com

Hải quân, cảnh sát tuần duyên Ấn Độ và IAF đã mở một cuộc tìm kiếm và cứu nạn chung chiếc AN-32. Theo tờ báo, có 29 người, trong đó có sáu thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

Hải quân đã điều một máy bay P8I, một máy bay Donier và bốn tàu gồm Karmukh, Gharial, Jyoti và Kuthar tham gia tìm kiếm. Nhiều trang thiết bị quân sự cũng được sử dụng để tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm