Mỹ hứa độc quyền bán máy bay F-35 cho Israel

Ông tuyên bố Mỹ sẽ làm hết sức có thể để góp phần bảo vệ Israel khi cần, kể cả sử dụng các phương tiện hàng hải và hàng không hiện đại nhất. Ông cho biết năm tới Israel là đồng minh duy nhất của Mỹ ở Trung Đông được trang bị máy bay tiêm kích F-35. Ngoài ra, ông hứa Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Israel thực hiện dự án lá chắn chống tên lửa “Vòm sắt” (ngăn chặn pháo kích từ Dải Gaza).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon phát biểu dù Israel phản đối thỏa thuận lịch sử Vienna về chương trình hạt nhân Iran (ký kết ngày 14-7), Israel vẫn hoan nghênh quan hệ phát triển chưa từng có về quốc phòng giữa hai nước. Ông Ashton Carter là quan chức chính phủ Mỹ đầu tiên đến Israel sau khi thỏa thuận Vienna được ký kết.

Cùng ngày 20-7, Hội đồng Ngoại giao EU thông báo kéo dài cấm vận Iran thêm sáu tháng, đồng thời khen ngợi Hội đồng Bảo an LHQ vừa thông qua nghị quyết 2231 phê chuẩn thỏa thuận Vienna. EU cấm vận Iran từ năm 2013 và cứ sáu tháng gia hạn một lần.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm