Nga tuyên bố không trả Crimea cho Ukraine

“Chúng tôi sẽ không trả đất đai của chúng tôi. Crimea là vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga” - Reuters dẫn lời bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh trong một buổi họp báo hôm 15-2.

bán đảo Crimea

Phong cảnh mùa đông ở bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik

Trước đó, hôm 14-2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ rõ ý muốn Nga từ bỏ quyền kiểm soát bán đảo biển Đen này và trao trả Crimea cho Ukraine. Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Nga được coi là phản hồi yêu cầu của Washington.

Năm 2014, Nga đã sáp nhập Crimea trở thành một phần lãnh thổ của nước mình. Điều này đã khiến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) phải ra lệnh cấm vận đối với Moscow, khiến mối quan hệ giữa phương Tây và Kremlin rơi vào trạng thái căng thẳng nhất kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm