Nhật sắp tài trợ 2 tàu bảo vệ bờ biển cho Philippines

Nhật đang bàn bạc tiến tới tài trợ hai tàu bảo vệ bờ biển lớn cho Philippines, giúp Philippines nâng cao năng lực tuần tra biển Đông.

“Hai nước đang bàn bạc khả năng Nhật chuyển giao cho Philippines thêm hai tàu bảo vệ bờ biển, lần này là hai tàu lớn. Hai bên đang bàn chi tiết việc chuyển giao nên cần có thêm thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng” - hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn lời phó đại diện phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Masato Ohtaka trong cuộc họp báo ngày 12-8 tại Manila (Philippines).

Tàu bảo vệ bờ biển Nhật (trái) và Philippines (phải) tập trận tại vịnh Manila (Philippines) ngày 13-7-2016.

Tàu bảo vệ bờ biển Nhật (trái) và Philippines (phải) tập trận tại vịnh Manila (Philippines) ngày 13-7-2016. Ảnh: REUTERS

Hai tàu bảo vệ bờ biển này là tàu mới, dài 100 m, có năng lực phản ứng đa chức năng. Hai tàu này sẽ được bổ sung vào đội 10 tàu bảo vệ bờ biển cỡ trung dài 50 m, tổng giá trị 188,5 triệu USD mà Nhật đã thống nhất tài trợ cho Philippines trước đó và có kế hoạch sẽ giao trong tuần tới.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật đến sau cuộc gặp ngày 11-8 giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida tại TP Davao (Philippines).

“Hai bên bàn về việc Nhật có thể hỗ trợ Philippines tăng năng lực quân sự, đặc biệt tăng khả năng bảo vệ an ninh hàng hải” - ông Ohtaka nói.

Tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc gần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc gần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Ảnh: REUTERS

Ông Ohtaka nói Nhật rất quan ngại diễn biến tranh chấp trên biển Hoa Đông với Trung Quốc có thể sẽ tiến tới mức căng thẳng không thua gì tranh chấp biển Đông.

Thời gian gần đây, Trung Quốc tăng cường đưa tàu bảo vệ bờ biển và cả tàu cá đến biển Hoa Đông khiến Nhật nhiều lần phản đối. Có thông tin Trung Quốc đã triển khai hệ thống radar và một số thiết bị giám sát ở biển Hoa Đông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm