Trung Quốc lo ngại nguy cơ khủng bố vào dịp tết

Trung Quốc lo ngại nguy cơ khủng bố vào dịp tết ảnh 1
 Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tuần tra một khu phố của người Duy Ngô Nhĩ ở Urumqi thuộc Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. (Ảnh: The Guardian)

Phát biểu trong một hội nghị được phát sóng trên truyền hình hôm 17-1, ông Quách - người đứng đầu nhóm chống khủng bố hàng đầu quốc gia nói rằng các cơ quan cảnh sát và an ninh phải lĩnh hội đầy đủ luật chống khủng bố của nước này.

Ông Quách cảnh báo những cơ quan này thận trọng trong việc thu thập thông tin tình báo về khủng bố, đồng thời kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp phòng ngừa chống lại những hành động khủng bố.
Đạo luật chống khủng bố của Trung Quốc chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1 sau khi được thông qua hồi cuối tháng 12-2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm