Trung Quốc xây bệnh viện quân y mới ở tỉnh Hải Nam

Một trong các mục đích xây bệnh viện là tăng cường khả năng chiến đấu của quân Trung Quốc đóng ở tỉnh Hải Nam và trên các hải đảo.

Công trình được khởi công vào tháng 8-2009 với ba khu gồm khu trị liệu, khu dưỡng bệnh và khu dịch vụ. Bệnh viện được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như robot phẫu thuật Da Vinci S, thiết bị chẩn đoán PET/CT, thiết bị cộng hưởng từ 3.0T.

Trang web chinanews.com ngày 15-7 đưa tin TP Tam Á (tỉnh Hải Nam) đã tổ chức lễ đặt tên cho tàu hộ vệ mang số hiệu 572 là tàu Hành Thủy để đưa vào đội tàu hoạt động ở biển Đông. Tàu có trang bị tên lửa, thuộc lớp tàu hộ vệ 054A mới nhất.

Lớp tàu hộ vệ 054A gồm 14 chiếc mang tên Mã Yên Sơn, Ôn Châu, Từ Châu, Đan Sơn, Hoàng Sơn, Sào Hồ, Viễn Thành, Ngọc Lâm, Ích Dương, Thường Châu, Yên Đài, Diêm Thành, Tứ Bình và Hành Thủy. Tàu Từ Châu là tàu đầu tiên được hạ thủy ngày 20-9-2006 tại Quảng Châu. Tổng cộng có 11 tàu thuộc lớp tàu hộ vệ 054A trang bị tên lửa.

THẠCH ANH - HỒNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm