Vệ sĩ hàng đầu của ông Mao Trạch Đông qua đời ở tuổi 99

Tân Hoa xã dẫn lời Văng phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức cho biết ông Uông đã qua đời ở tuổi 99 vào sáng thứ Sáu (21-08) vì bệnh tật.

 Vệ sĩ chính của ông Mao Trạch Đông - ông Uông Đông Hưng qua đời ở tuổi 99 hôm 21-8 (ảnh: Tân Hoa xã)

Uông Đông Hưng sinh vào tháng Giêng năm 1916 tại Dặc Dương, Giang Tây, là vệ sĩ chính của Mao Trạch Đông trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Ông Uông được gọi là "nhà cách mạng và chiến đấu trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc".

Ông Uông từng là một trong những nhân vật chủ chốt đằng sau cuộc chính biến chống lại nhóm “Tứ nhân bang” ngay lập tức sau cái chết của Mao Trạch Đông (1976), vào cuối giai đoạn cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc.
Ông cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản, và là một trong những người cuối cùng trong hàng ngũ các nhà lãnh đạo vẫn còn sống từ thời Cách mạng Văn hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm