Đặt máy tạo nhịp tim ba buồng cho bệnh nhân

Bệnh nhân tên N.H.D., 58 tuổi ở Q.1, TP.HCM, bị suy tim nặng và không đáp ứng với điều trị thuốc. Các bác sĩ đã rạch da dưới vùng xương đòn trái của bệnh nhân để tạo túi máy, đưa ba điện cực vào ba buồng tim (nhĩ phải, thất phải và thất trái).

Trước đây bệnh nhân đi lại rất mệt, thường xuyên bị ngất xỉu, sau khi được đặt máy bệnh nhân leo được cầu thang, sức khỏe ổn định.

Đặt máy tạo nhịp tim ba buồng cho bệnh nhân ảnh 1

Máy tạo nhịp tim ba buồng - Ảnh: CTV

Theo bác sĩ Thanh Bình, máy tạo nhịp tim ba buồng trong cơ thể bệnh nhân được quản lý bởi một “máy mẹ” được đặt ở Bệnh viện Nguyễn Trãi. “Máy mẹ” được lập trình sẵn để các bác sĩ theo dõi sức khỏe của bệnh nhân qua “máy con”, nhận biết những cơn rối loạn nhịp thất nguy hiểm đến tính mạng. Khi có những cơn rối loạn nhịp thất, “máy con” sẽ có chức năng tự khử để tránh gây ra những cơn đột tử.

Những bệnh nhân bị suy tim nặng, không đáp ứng với điều trị thuốc như bệnh nhân này chỉ có hai cách điều trị là đặt máy tạo nhịp tim ba buồng hoặc ghép tim, nếu không được điều trị những bệnh nhân này sẽ tử vong.

Theo T.DƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm