Đài Loan bắn tên lửa hướng sang Trung Quốc

Tên lửa không nổ bay trúng một tàu đánh cá của ngư dân Đài Loan (ảnh) làm một người chết, ba người bị thương, sau đó rơi xuống biển gần đảo Bành Hồ của Đài Loan.

Tại cuộc họp báo sau đó, hải quân Đài Loan cho biết tên lửa được bắn đi do nhầm lẫn trong thao tác và hải quân đã mở cuộc điều tra. Hải quân đã điều động máy bay trực thăng và tàu đến hiện trường thu hồi các mảnh vỡ tên lửa.

Tên lửa này thuộc loại tên lửa siêu âm Hùng Phong III do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn phát triển, có biệt danh “sát thủ diệt tàu sân bay” được đưa vào sử dụng năm 2007, có tầm bắn 300 km. Hướng bay của tên lửa bay về tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Sự cố này xảy ra đúng ngày Trung Quốc kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc và trong bối cảnh nhà lãnh đạo mới Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi Đài Loan độc lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm