Khai mạc chợ phiên Phú Mỹ Hưng

Chương trình diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần nhằm giới thiệu các đặc sản địa phương, thực phẩm sạch, an toàn… Phiên chợ đầu tiên diễn ra trong hai ngày 27 và 28-10, bắt đầu từ 9 giờ đến 21 giờ với 60 gian hàng. Ngoài ra, lần này, có hai tổ chức xã hội tham gia là Hội Người khuyết tật Bến Tre và Trung tâm cơ sở Khuyết tật An Phúc (phường 15, Tân Bình, TP.HCM). Nơi đây, sẽ giới thiệu các sản phẩm thủ công làm từ dừa; túi xách, móc khóa, đồ trang trí… kết từ hạt cườm. Ngoài ra còn có họa sĩ Hàn Quốc tham gia vẽ hí họa cho du khách.

Theo thiết kế, mỗi chợ phiên sẽ có một lễ hội về ngành nghề. Chương trình đầu tiên là Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ với hơn 100 loại bánh như bánh tét, chuối, tằm bì… Trong đó, Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp với Phú Mỹ Hưng tổ chức lễ hội này nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tương tác, hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, BTC không thu phí gian hàng từ phiên chợ đầu tiên đến hết tháng 3-2013. Các đơn vị tham gia chỉ trả chi phí điện, nước, vệ sinh, dọn dẹp mặt bằng… Phiên chợ nhằm tạo ra điểm hẹn cuối tuần giúp cư dân gắn chặt hơn nữa mối quan hệ cộng đồng.

PHI NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm