Đưa thi thể 2 ngư dân bị bắn chết về quê nhà

Ngày 7-10, thi thể hai ngư dân Phan Ngọc Liêm, Lê Văn Reo (cùng 40 tuổi) bị cảnh sát biển Philippines bắn chết đã được đưa về quê nhà ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) để an táng theo phong tục truyền thống.

Theo ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, rạng sáng 7-10, đoàn công tác của chính quyền TP Tuy Hòa đã tiếp nhận thi thể hai ngư dân trên tại TP.HCM sau khi được đưa về từ Philippines qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Ông Kha cho biết thêm hiện năm ngư dân còn lại trên cùng tàu cá này vẫn còn đang bị cơ quan chức trách Philippines tạm giữ.

Đưa thi thể 2 ngư dân bị bắn chết về quê nhà

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ phải sang) thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân Lê Văn Reo chiều 25-9.

Theo kết quả xác minh của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, lúc 1 giờ ngày 23-9, tàu cá PY-96173 TS do ông Phạm Tô (39 tuổi, ngụ phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng đang đánh bắt cá thì có một tàu quân sự ký hiệu 19 của Philippines áp sát cập mạn, uy hiếp, nổ súng về phía hầm trước mũi tàu cá.

Vụ việc làm hai ngư dân là Phan Ngọc Liêm, Lê Văn Reo chết tại chỗ. Sự việc xảy ra trên vùng biển cách mũi Đô Ni Nao, đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 47 hải lý về phía tây bắc; cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đào Trường Sa của Việt Nam khoảng 500 hải lý về hướng bắc đông bắc.

Sau đó, phía Philippines dẫn giải các ngư dân Phú Yên cùng tàu cá đến tạm giữ tại nước này.            

Đưa thi thể 2 ngư dân bị bắn chết về quê nhà

Chị Lê Thị Hạnh (vợ ngư dân Phan Ngọc Liêm, bên trái, hàng đầu) đau đớn khi nghe tin chồng bị bắn chết. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, Pháp Luật TP.HCMđã thông tin, bên lề phiên họp khóa 72 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) ngày 24-9, trao đổi với Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phản đối việc sử dụng vũ lực đối với ngư dân và đề nghị phía Philippines khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm