Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng

Giữa tháng 9-2017, Cơ quan An ninh điều tra (A92, Bộ Công an) ra văn bản 817/ANDT(P4) đề nghị chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện chín dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại TP Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Công viên An Đồn nay là trường mẫu giáo rộng 3.600 m2. Trường này do chị ruột Vũ "nhôm" làm hiệu trưởng. Trường được khánh thành ngày 29-7-2017 do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư với số vốn hơn 200 tỉ đồng. Ảnh: TV

Những dự án này được cho là có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Cụ thể, chín dự án gồm: Công viên An Đồn (năm 2010); khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Đầu tư Mega (2008); khu đất tại đường 2-9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch (2012);

Dự án Phú Gia Compound phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (2007); khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền (2015); dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha, năm 2008).

Lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (2009); khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, năm 2010); khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (4,5 ha, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, năm 2007).

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận trong ngày 19-4:

Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng ảnh 2
Khu đất tại đường 2-9 - Phan Thành Tài (quận Hải Châu) có hình tam giác. Mặt tiền đường 2-9 được cho thuê lại làm cây xăng dầu, phía sau bỏ trống. Ảnh: TV

Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng ảnh 3
Dự án Phú Gia Compound đang trong giai đoạn hoàn thiện và chào bán biệt thự 5,8-14 tỉ đồng/căn. Khu đất có diện tích 20.093 m2 tại 126 Ông Ích Khiêm, trước đây do Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng sử dụng làm nơi sản xuất, kinh doanh. Sau khi đơn vị này rời đi và trả lại đất cho TP, qua vài lần đấu giá, khu đất lại về tay Vũ "nhôm". Ảnh: TV


Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng ảnh 4
Harbour Ville Riverside Đà Nẵng được UBND TP phê duyệt quy hoạch 1/500, có giấy đỏ từng lô. Dự án có tổng diện tích 13,6 ha, gồm 360 nền biệt thự cùng trung tâm thương mại-dịch vụ. Hiện giao dịch đất đai tại đây vẫn đang nóng sốt dù trong diện bị điều tra. Ảnh: TV

Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng ảnh 5
Khu đô thị quốc tế Đa Phước giai đoạn 1 gồm 181 ha ngay dưới chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu. Dự án do Tập đoàn Deawon Hàn Quốc làm chủ đầu tư từ năm 2008. Sau khi tập đoàn này thoái vốn, Vũ "nhôm" bắt tay với một doanh nghiệp đầu tư vào dự án và giờ cũng đã được chuyển nhượng sang chủ đầu tư khác. Ảnh: TV

Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng ảnh 6
Khu du lịch ven biển đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư. Dự án được UBND TP Đà Nẵng giao đất từ năm 2007, đến giờ vẫn bỏ hoang. Ảnh: TV

Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng ảnh 7
Dự án nhà hàng - bến du thuyền do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư. Ngày 31-1 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã giao Ban cán sự đảng UBND TP làm việc với chủ đầu tư, vận động thu hồi dự án, nghiên cứu chuyển đổi công năng gắn với di tích thành Điện Hải phía trong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm