TP.HCM: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đe dọa, trả thù người chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(PLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa có công văn về việc quán triệt, tuyên truyền Quy định 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở, Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cấp ủy, người đứng đầu đơn vị quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng nội dung Quy định 231 trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ đó, nâng cao nhận thức quy định về nguyên tắc, nội dung bảo vệ, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong việc bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc khen thưởng, xử lý vi phạm.

TP.HCM yêu cầu bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực-hop-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-phien-thu-7.jpg
Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí TP trong năm 2024. Ảnh: THANH TUYỀN

Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải kịp thời chỉ đạo và giải quyết theo thẩm quyền các thông tin đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với công tác bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người thân được thực hiện các biện pháp bảo vệ kịp thời, bảo đảm an toàn; được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và người lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tố cáo, tố giác xuyên tạc sự thật, vu khống, gây rối nội bộ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên cơ sở phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; xây dựng nội dung và xác định đối tượng tuyên truyền phù hợp trong hệ thống chính trị.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người dũng cảm tố giác, phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan báo chí TP tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thông tin, phản ánh kịp thời về các hành vi trù dập, xâm hại, trả thù người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

Sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

(PLO)- Tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, bảo đảm tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết, báo cáo Bộ Chính trị trong quý II-2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường dự Đại hội đồng IPU-150, thăm chính thức Uzbekistan và Armenia

(PLO)- Các chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Uzbekistan Tanzila Narbaeva, Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan.