Tổng Bí thư: Tập trung tháo gỡ rào cản để ngành y tế vươn dậy

(PLO)- “Chúng ta tin tưởng rằng ngành y tế VN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng và phát triển” - Tổng Bí thư Tô Lâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 _ 27-2-2025), sáng 24-2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc với Bộ Y tế.

Cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, lao động, cống hiến và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam (VN) đã có những bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn về chăm sóc y tế, khám chữa bệnh cho người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ngành y tế nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Những đóng góp to lớn của ngành y tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và sự phát triển đất nước đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Điều quan trọng nhất, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, chính là sự tin yêu và lòng biết ơn của nhân dân đối với đội ngũ thầy thuốc, những người đã không ngại khó khăn, gian khổ, tận hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành y tế VN cũng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ để bảo đảm mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tình hình mới. Những thách thức này không chỉ đến từ những yếu tố nội tại của ngành mà còn bởi các yếu tố kinh tế-xã hội và công nghệ.

Để giải quyết các thách thức đối với ngành y tế hiện nay và trong nhiều năm tới, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về lĩnh vực y tế.

Khắc phục bất cập trong đấu thầu mua sắm thuốc và thiết bị y tế

tong-bi-thu-to-lam 1.jpg

Ngành y tế cần sớm khắc phục bất cập trong đấu thầu mua sắm thuốc và thiết bị y tế. Đây không chỉ là vấn đề của ngành y tế mà còn của hệ thống chính trị.

Chúng ta cần đặt câu hỏi tại sao ở các BV tư không có tình trạng này? Đây cũng là một “điểm nghẽn” về thể chế mà chúng ta cần khắc phục sớm, không để ảnh hưởng đến vận hành của ngành y tế, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Nếu để kéo dài tình trạng này là chúng ta có lỗi với nhân dân.

Chủ trương chung là vướng chỗ nào thì phải khắc phục ngay chỗ đó; nếu cần sửa luật thì phải sửa luật; nếu thực sự cần cơ chế đặc biệt thì phải có cơ chế đặc biệt để bảo đảm thuốc và vật tư được cung ứng đủ, chất lượng tốt, giá cả hợp lý.

Tổng Bí thư TÔ LÂM

Tổng Bí thư khẳng định y tế không chỉ là khám chữa trị cho người bệnh, mà cần hơn, đó là chăm sóc sức khỏe nhân dân để hạn chế bệnh tật; cần tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng bệnh, tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ; tăng cường năng lực cho sức khỏe sinh sản, nhi khoa và lão khoa; tăng cường y tế cộng đồng; tăng cường số lượt người dân được đến các cơ sở y tế thăm khám sức khỏe hằng năm hoặc mỗi nửa năm.

“Tập trung tháo gỡ khó khăn, rào cản, nút thắt để ngành y tế vươn dậy, để chúng ta có được “một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta” như mong muốn của Bác Hồ cách đây 70 năm” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nâng cao y đức trong cán bộ y tế

Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao y đức trong cán bộ y tế. Ngoài thực hiện thật tốt những lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành y tế, mỗi thầy thuốc, bác sĩ (BS), cán bộ công nhân viên ngành y tế ngoài làm thật tốt chuyên môn còn cần nâng cao ý thức tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh nhân; đối xử công bằng, không phân biệt “nhân thân” người bệnh; tôn trọng quyền và nhân phẩm của bệnh nhân; trung thực, khách quan trong thực hành công việc; luôn học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn; thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, để thực sự là “mẹ hiền” trong con mắt bệnh nhân và gia đình người bệnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nâng cấp trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cho trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã; bảo đảm y tế cơ sở có đủ BS và nhân viên y tế có trình độ, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa; không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ y tế để thu hút người dân khám chữa bệnh tại địa phương thay vì đổ dồn lên bệnh viện (BV) tuyến trên… Bên cạnh nhiệm vụ khám, điều trị bệnh cho nhân dân, ngành cần nâng cao các biện pháp phòng bệnh, các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu để hạn chế bệnh tật.

Cùng với đó, giảm tải BV tuyến trên và phát triển hệ thống BV vệ tinh; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ BV tuyến Trung ương cho BV tuyến tỉnh, huyện; đầu tư phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu tại các địa phương để giảm áp lực cho BV lớn… Mở rộng các hình thức hợp tác công tư và mở rộng không gian cho tư nhân tham gia đầu tư xây dựng cơ sở y tế, BV, trung tâm điều dưỡng... khuyến khích phát triển các BV, dịch vụ y tế ngoài khu vực nhà nước.

Về cải thiện chính sách đãi ngộ và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Y tế cần sớm có đề xuất cụ thể để cải thiện mức lương và chế độ phụ cấp cho BS, y tá, đặc biệt tại vùng khó khăn; hỗ trợ tài chính cho sinh viên y khoa cam kết làm việc tại y tế cơ sở sau khi tốt nghiệp. Ngành chú trọng thúc đẩy nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức y tế quốc tế để đào tạo BS, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến; tạo điều kiện để BS tham gia hội nghị khoa học, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia nước ngoài để không ngừng nâng cao trình độ, kinh nghiệm.

Những đột phá của y tế Việt Nam

Những thập niên gần đây, ngành y tế VN đã có những bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng điều trị, ứng dụng công nghệ cao và phát triển y học hiện đại. Các BV tuyến Trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, 108... đã làm chủ nhiều kỹ thuật y học tiên tiến.

Các BS VN đã thực hiện thành công các ca ghép tạng phức tạp như ghép thận, gan, tim, phổi… giúp cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Phẫu thuật bằng robot được triển khai trong các lĩnh vực ngoại khoa, tiết niệu, thần kinh, ung bướu, giúp nâng cao độ chính xác trong điều trị. Công nghệ tế bào gốc được ứng dụng điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý về máu, chấn thương tủy sống, xơ gan, ung thư.

Ngành y tế cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Tuổi thọ trung bình của người dân VN không ngừng được cải thiện, tăng từ khoảng 38 tuổi vào năm 1945 lên 60 tuổi (giai đoạn 1975-1980) và lên mức trung bình 74,5 tuổi hiện nay.

Tăng cường ứng dụng AI và Big Data trong chẩn đoán, điều trị bệnh

Tổng Bí thư lưu ý ngành cần hoàn thiện chính sách BHYT để hỗ trợ người yếu thế, bảo đảm các nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có BHYT toàn diện; đồng thời cải thiện danh mục chi trả BHYT để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo…

Ngoài ra, ngành y tế tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quản lý và khám chữa bệnh. Cần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý y tế; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các BV và cơ sở y tế. Trong đó, lưu ý tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong chẩn đoán, điều trị bệnh và phân tích xu hướng dịch bệnh, đồng thời đầu tư phát triển các phần mềm hỗ trợ BS trong việc ra quyết định điều trị, tăng độ chính xác trong chẩn đoán bệnh.

Tăng cường ứng dụng AI trong chẩn đoán thông minh; ghép tạng; phát triển công nghệ tế bào gốc; kỹ thuật gen trị liệu; phẫu thuật robot; công nghệ in 3D nhằm cá nhân hóa thiết bị y tế cho y học cá thể hóa...

“Với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, cùng với sự nỗ lực không ngừng của ngành y tế, chúng ta tin tưởng rằng ngành y tế VN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng và phát triển” - Tổng Bí thư nói.

anhtrang3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và cán bộ, bác sĩ, sinh viên y khoa đang làm việc, học tập tại BV Bạch Mai. Ảnh: VGP

Thủ tướng chúc mừng ngành y tế nhân 70 năm ngày Thầy thuốc
Việt Nam

Ngày 24-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại BV Bạch Mai và dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 27-2-2025) tại BV hạng đặc biệt này, thăm Học viện Quân y và BV 103.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ BV Bạch Mai là niềm tự hào của ngành y học Việt Nam, xứng đáng là BV hạng đặc biệt đầu tiên; luôn là một “pháo đài” trong chiến tranh và hòa bình, trong chiến tranh là “pháo đài” góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, trong thời bình là “pháo đài” góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân… PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm