Hoãn xử vụ cha nuôi hành hạ bé gái bốn tuổi

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước khi phải thi hành án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mẹ của cháu Nguyễn Hồng Anh đã nhờ vợ chồng Đạt nuôi con mình. Trong vòng hơn ba tháng liên tiếp sau đó, nhiều hàng xóm của Đạt vô cùng bức xúc khi chứng kiến Đạt đánh đập dã man cháu Anh. Sáng 12-3, khi Đạt đang thực hiện những màn “tra tấn” đối với cháu Anh thì bị Công an phường Định Công ập vào bắt quả tang.

Kết quả giám định pháp y xác định tỉ lệ thương tật của cháu Anh lên đến gần 16%. Trong những vết thương trên người cháu Anh, đáng chú ý nhất là những vết cắn lâu ngày trước ngực khiến nhiều người nghĩ đến khả năng cháu bị lạm dụng. Theo một điều tra viên, Đạt cũng khai nhận có thực hiện hành vi cắn cháu Anh để thỏa mãn cơn bực tức.

Sau khi được giải thoát, cháu Anh đã về sinh sống với ông bà ngoại tại tỉnh Phú Thọ, chờ ngày mẹ mãn hạn tù.

T.TÚ - T.LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm