Được hưởng án treo nhờ có anh là liệt sĩ

Theo tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, sau phiên sơ thẩm đã tự nguyện nộp lại hơn 1 triệu đồng thu lợi bất chính. Đặc biệt tại tòa, bị cáo trình giấy tờ và xác nhận của chính quyền địa phương chứng minh bị cáo có anh là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nên tòa chấp nhận kháng cáo xin giảm án của Cường.

Trước đó, Cường bị bắt quả tang khi đang ghi một phơi đề có giá trị 1,4 triệu đồng. Nếu nhân với 70 lần theo hướng dẫn của TAND Tối cao thì tổng số tiền Cường đánh bạc là hơn 200 triệu đồng (thuộc trường hợp đặc biệt lớn). Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, Cường chỉ đứng ra ghi đề cho một phụ nữ khác để hưởng hoa hồng. Từ khi bắt đầu ghi đến khi bị bắt, Cường chỉ được hưởng lợi bất chính hơn 2 triệu đồng tiền hoa hồng.

SONG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm