Dân nước nào làm biếng đi bộ nhất thế giới?

Dailymail đưa tin, gần đây các nhà khoa học từ Đại học Stanford đã thu thập dữ liệu điện thoại của hơn 700.000 người để xem xét mức hoạt động của con người khắp thế giới. Từ đó họ có thể xếp hạng mức độ "làm biếng" của cư dân các quốc gia dựa trên số bước chân mà mỗi người đi hàng ngày.

Kết quả cho thấy cư dân Hồng Kông năng động nhất, trung bình họ đi khoảng 6.880 bước mồi ngày, tương đương với 6km. Người Indonesia hẳn là cư dân lười biếng nhất thế giới với 3.513 bước đi mỗi ngày.  Trong khi đó, người Anh đi khoảng 5.444 bước hàng ngày, ít hơn người Mỹ đi 4.774 bước.

Scott Delp, giáo sư điều hành cuộc nghiên cứu, cho biết phạm vi nghiên cứu lần này lớn hơn 1.000 lần so với bất cứ nghiên cứu nào về hành vi con người trước đây, cung cấp dữ liệu của nhiều quốc gia, nhiều người hơn, và công nghệ đã giúp theo dõi hoạt động của con người hàng ngày dễ dàng chính xác hơn. Nghiên cứu này có thể mở ra những khám phá khoa học phạm vi rộng lớn chưa từng có.

Trung bình, cư dân trên thế giới đi khoảng 4.961 bước mỗi ngày, tương đương với 4km. Nhưng tại nhiều nước như Canada, Australia, New Zealand, người dân có số bước đi mỗi ngày nằm dưới chuẩn, một phần do họ di chuyển bằng các phương tiện khác.  

10 quốc gia có cư dân đi bộ nhiều nhất là Hồng Kông (6.880 bước), Trung Quốc (6.189), Ukraine (6.107), Nhật Bản (6.010), Nga (5.969), Tây Ban Nha (5.936), Thụy Điển (5.863), Hàn Quốc (5.755), Singapore (5.674) và Thụy Sĩ (5.512).

10 quốc gia ít đi bộ nhất bao gồm Ai Cập (4.315), Ấn Độ (4.297), Brazil (4.289), Qatar (4.158), Nam Phi (4.105), Phillipines (4.008), Malaysia (3.963), Saudi Arabia (3.807) và  Indonesia (3.513).

Theo bản đồ phân bố vùng, cư dân khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông có mức độ hoạt động thấp nhất, các nước vùng Đông Á, Đông Âu là nơi cư dân năng động nhất, hoạt động nhiều nhất. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm