Lo ngại y tế công-tư biến tài sản nhà nước thành tư nhân

Theo thống kê của Hiệp hội Hành nghề y dược tư nhân, hiện cả nước có 178 BV và 30.000 phòng khám tư nhân, giải quyết tới 50% nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, song việc phát triển hệ thống y tế tư nhân còn rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc BV Đa khoa Hợp lực Thanh Hóa, cho biết hiện nay khối BV tư nhân đang khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện các ca kỹ thuật cao, do đó rất cần sự hỗ trợ của các BV tuyến trung ương, tuyến tỉnh. Nhiều đại biểu cũng lo lắng việc kết hợp công-tư như thế nào để hiệu quả, tránh tình trạng kết hợp công-tư để phục vụ cho một bộ phận vì lợi ích nhóm, biến tài sản của Nhà nước thành tư nhân.

Tại hội nghị, lãnh đạo một số BV tư nhân cũng kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu sửa đổi chính sách về phân thẻ bảo hiểm y tế, chuyển tuyến để tạo điều kiện cho khối y tế tư nhân phát triển.

TUYẾN PHAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm