Nhật, Đức hút lao động điều dưỡng

Ba năm gần đây, các cơ quan chức năng thuộc Bộ LĐ-TB&XH đã đưa hơn 500 điều dưỡng sang Nhật làm việc, thị trường Đức cũng đã đưa gần 400 lao động đi làm việc.

“Chúng tôi nắm thông tin dự kiến trong tháng 6 này, chính phủ Nhật sẽ thông qua việc tiếp nhận lao động ngành điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật làm việc” - ông Nam nói. Các điều dưỡng sang Nhật làm việc có mức thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Còn thị trường Đức 48-55 triệu đồng/tháng.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm