2 cha con lắp camera, cho người canh cổng để tổ chức 'bạc bịp'

(PLO)- Hai cha con gia công cửa nhiều lớp, trang bị hệ thống camera giám sát, cho người đứng canh gác... để tổ chức đánh bạc. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Nam (55 tuổi, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) về tội tổ chức đánh bạc.

Lê Cao Cường (con trai Nam) và Trương Hoài Nam cũng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc, chín bị can khác bị khởi tố về tội đánh bạc.

Cảnh sát phải dùng thiết bị cắt phá cổng sắt nhiều lớp để ập vào địa điểm tổ chức đánh bạc của Lê Văn Nam.

Cảnh sát phải dùng thiết bị cắt phá cổng sắt nhiều lớp để ập vào địa điểm tổ chức đánh bạc của Lê Văn Nam.

Hôm 17-2, sau thời gian xác lập chuyên án theo dõi, Công an huyện Thạch Hà huy động 30 cán bộ, chiến sĩ đột kích vào địa điểm đánh bạc tại nhà riêng của Lê Văn Nam.

Tuy nhiên, địa điểm này có cổng sắt khóa chặt, cảnh sát phải dùng các thiết bị cắt, phá cổng để ập vào bắt các “con bạc”.

Với vòng vây siết chặt, công an đã bắt quả tang 12 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Lê Hoài Nam cùng con trai Lê Cao Cường và 10 con bạc bị bắt giữ.

Lê Hoài Nam cùng con trai Lê Cao Cường và 10 con bạc bị bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an huyện Thạch Hà thu giữ số tiền hơn 300 triệu đồng, 12 điện thoại di động, một ô tô 7 chỗ, một thiết bị điều chỉnh "con vị" để tổ chức bị đánh bạc "bịp".

Cơ quan điều tra xác định Nam cùng con trai là Lê Cao Cường thường tụ tập các con bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà riêng và lưu động tại nhiều địa điểm khác nhau.

Khu vực đánh bạc thường được cha con Nam bố trí một cách kiên cố, hệ thống cửa chính và cửa sổ được gia công bằng nhiều lớp cửa sắt, trang bị hệ thống camera giám sát.

Ngoài ra, Cường còn bố trí người canh gác và thường hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định từ 1,5 giờ đến 2 giờ, sau đó thay đổi địa điểm khác nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Lê Cao Cường tại cơ quan công an.

Lê Cao Cường tại cơ quan công an.

Nam còn sử dụng hình thức đánh bạc “bịp” bằng cách gắn thiết bị điện tử giúp biết trước kết quả trong mỗi lần xóc đĩa, để lừa các con bạc trong quá trình chơi.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc thu tiền lãi, lấy “tiền hồ”, Nam còn cho các con bạc vay tiền để sát phạt nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm