212 người 'dập' đám cháy giả tại 1 quán Karaoke ở Long An

(PLO)- Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, tại quán karaoke Ấn Tượng, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, Long An, Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh tại Khu dân cư năm 2023.

Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu khai mạc buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU
Đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phát biểu khai mạc buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU

Có 212 người, gồm: lực lượng công an, dân phòng, nhân viên điện lực, y tế, công trình đô thị, đội viên Đội PCCC chuyên ngành và người dân cùng 25 phương tiện tham gia diễn tập.

Trên 200 người được huy động tham gia buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU
Trên 200 người được huy động tham gia buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU

Các lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp lực lượng dân phòng và người dân sinh sống tại khu dân cư phát hiện, xử lý tin, hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm 4 tại chỗ.

Đồng thời, tổ chức triển khai tập luyện các tình huống theo phương án để đánh giá những mặt được, hạn chế nhằm kịp thời đề ra biện pháp khắc phục.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại quán Karaoke Ấn Tượng. Ảnh: HUỲNH DU

Tình huống giả định xảy ra cháy tại quán Karaoke Ấn Tượng. Ảnh: HUỲNH DU

Tình huống giả định, tại quán karaoke Ấn Tượng xảy ra chạm chập điện gây cháy tại tầng một của ngôi nhà bốn tầng. Khi xảy ra cháy do không phát hiện kịp thời, đám cháy nhanh chóng lan rộng toàn bộ ngôi nhà và các nhà dân lân cận.

Tình huống khi xảy ra vụ cháy, nhiều người bị kẹt trong quán được đưa ra ngoài. Ảnh: HD

Tình huống khi xảy ra vụ cháy, nhiều người bị kẹt trong quán được đưa ra ngoài. Ảnh: HD

Khi xảy ra cháy, trong quán karaoke có khoảng hơn 10 người bị kẹt lại (kể cả nhân viên quán và khách), vị trí cháy xảy ra tại tầng một nên việc thoát nạn của những người có mặt hết sức khó khăn.

Đám cháy làm nhiều người hoản loạn tìm cách đưa ra ngoài. Ảnh: HD

Đám cháy làm nhiều người hoản loạn tìm cách đưa ra ngoài. Ảnh: HD

Đám cháy diễn biến phức tạp, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng các nhà dân liền kề, do đó cần phải phát huy vai trò của mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và kịp thời huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Ảnh:HD

Lực lượng PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Ảnh:HD

Nhận được tin báo cháy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tiếp cận hiện trường đám cháy.

Vòi rồng từ xe chữa cháy được đưa lên cao để phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: HD

Vòi rồng từ xe chữa cháy được đưa lên cao để phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh: HD

UBND Bến Lức cũng huy động các lực lượng công an, quân đội, y tế… phối hợp chia thành bốn tiểu đội triển khai các biện pháp chữa cháy, CNCH. Các lực lượng nhanh chóng sử dụng xe thang, ròng rọc, cầu dây đưa người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa người từ trên tòa nhà xuống bằng dây cáp. Ảnh: HD

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa người từ trên tòa nhà xuống bằng dây cáp. Ảnh: HD

Những người bị ngạt khói được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu, sử dụng xe chữa cháy chuyên dụng với vòi phun áp lực lớn để khống chế đám cháy.

Các nạn nhân tại đám cháy được tổ chức cứu chữa. Ảnh: HD

Các nạn nhân tại đám cháy được tổ chức cứu chữa. Ảnh: HD

Sau 15 phút tiếp cận đám cháy, đám cháy đã được các lực lượng PCCC khống chế và dập tắt hoàn toàn, đã tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU

Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU

Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Đề nghị UBND huyện Bến Lức và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không phó mặc cho lực lượng công an cấp xã và lực lượng bán chuyên trách trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Các lãnh đạo động viên cán bộ, chiến sỹ và tặng hoa chúc mừng lực lượng tham gia buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU
Các lãnh đạo động viên cán bộ, chiến sỹ và tặng hoa chúc mừng lực lượng tham gia buổi diễn tập. Ảnh: HUỲNH DU

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung rà soát, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các mô hình trên.

Qua kết quả diễn tập, ông Lâm yêu cầu lực lượng công an tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, quy định, phương án để ứng dụng hiệu quả vào tổ chức chữa cháy và CNCH... đảm bảo an toàn, ứng phó cháy, nổ đối với tất cả các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm