4 trường THPT ở TP.HCM dừng tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp

(PLO)- Bốn trường THPT hủy tuyển sinh lớp 10 tích hợp là Võ Thị Sáu (Bình Thạnh), Thủ Đức ( TP Thủ Đức), Trần Hưng Đạo (Gò Vấp) và Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về việc không tuyển sinh vào lớp 10 tích hợp ở một số trường THPT tại TP.HCM năm học 2022-2023.

Theo đó, có bốn trường THPT sẽ dừng tuyển sinh lớp chương trình tích hợp cho năm học tới là Võ Thị Sáu (Bình Thạnh), Thủ Đức ( TP Thủ Đức), Trần Hưng Đạo (Gò Vấp) và Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn).

Lí do theo Sở GD&ĐT, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do UBND TP.HCM phê duyệt, năm nay, TP.HCM sẽ tuyển sinh lớp 10 chương trình tích hợp với 13 trường với gần 1.000 chỉ tiêu. Trong đó, bốn trường THPT trên mỗi trường dự kiến mở một lớp tích hợp, riêng trường THPT Trần Hưng Đạo mở hai lớp, sĩ số phải 35 em/lớp.

Tuy nhiên, thống kê số lượng thí sinh đăng ký ở nguyện vọng một cho thấy, toàn TP chỉ có hơn 1.300 em đăng ký xét tuyển vào lớp tích hợp ở 13 trường. Các trường thu hút các em đăng ký nhiều như THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Bùi Thị Xuân, Phú Nhuận.

Riêng bốn trường có số em đăng ký thấp nhất, là THPT Thủ Đức chỉ có 2 em, Trần Hưng Đạo (Gò Vấp) có 3 em, Nguyễn Hữu Cầu (Hóc Môn) có 8 em và Võ Thị Sáu (Bình Thạnh) có 19 em đăng ký ở nguyện vọng một.

Với số đăng ký quá ít này, Sở GD&ĐT cho rằng không đủ chỉ tiêu để mở lớp theo quy định của UBND TP.HCM về tuyển sinh đầu cấp, tức ít nhất phải 25 em/lớp. Do đó, bốn trường này sẽ không tuyển sinh lớp 10 tích hợp trong năm học tới.

Những em đã đăng ký sẽ được tư vấn đăng ký sang trường khác có mở lớp tích hợp hoặc đăng ký ba nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 công lập thông thường khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm