8 học sinh tắm sông, 1 em bị đuối nước

(PLO)- Một nhóm học sinh nữ lớp 5 rủ nhau đi tắm sông Đại Nga thì một em bị đuối nước tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-4, lãnh đạo UBND xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở sông Đại Nga khiến một học sinh lớp 5 tử vong.

Sông Đại Nga nơi một học sinh đuối nước

Sông Đại Nga nơi một học sinh đuối nước. Ảnh: VT

Cụ thể, vào chiều 17-4, nhóm tám học sinh nữ đang học lớp 5 tại thôn B’Đơ rủ nhau ra tắm sông Đại Nga, đoạn giáp ranh giữa thôn B’Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm và xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Trong lúc tắm, chơi đùa trên sông thì không may em Ka Kha My (11 tuổi, ngụ thôn B’Đơ, đang học tại một trường Tiểu học trên địa bàn xã Lộc An) bị đuối nước.

Phát hiện bạn bị đuối nước, những học sinh còn lại đã chạy về thôn nhờ sự giúp đỡ của người lớn, tuy nhiên em My đã tử vong.

Sông Đại Nga đoạn chảy qua 2 xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc và xã Lộc An, huyện Bảo Lâm có một số thác nước đẹp nên thu hút nhiều học sinh đến vui chơi, tắm thác, đặc biệt là vào dịp nghỉ hè.

Công an huyện Bảo Lâm khuyến cáo khúc sông này có đoạn nước sâu 2-6m, có chỗ trên 10m rất nguy hiểm. Vì vậy, phụ huynh hết sức để ý và cảnh báo con trẻ hạn chế tắm ở đoạn sông này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm