83 công trình cấp nước hư hỏng, lãng phí gần 500 tỉ đồng

Tất cả các công trình này được xây dựng từ năm 2004 bằng nguồn vốn Chương trình 134 của Chính phủ, mỗi công trình có kinh phí từ 400 đến 600 triệu đồng. Nguyên nhân khiến các công trình này hư hỏng, xuống cấp là do công tác quản lý và vận hành yếu kém. Hiện công tác quản lý và vận hành các công trình được giao cho các trưởng buôn làng nhưng hầu hết đều không am hiểu về điện, máy và cách vận hành.

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông ngay trong năm 2011 cần bố trí kinh phí để sớm sửa chữa các công trình bị hư hỏng này. Đồng thời, thống nhất giao tất cả công trình CNSHTT về một đầu mối quản lý, vận hành.

HẢI NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm