Bảo vệ chợ tiếp tay... cho trộm

Ngày 19-3, VKSND huyện Bố Trạch - Quảng Bình cho biết vừa truy tố Lưu Quốc Hội (SN 1985) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1964), cùng ngụ xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vì muốn có tiền tiêu xài nên khoảng 0 giờ ngày 15-12-2012, Hội tìm vào khu vực chợ Thanh Trạch để trộm cắp tài sản thì gặp Thuận đang trực bảo vệ tại đây. Hội nói: “Cho em vào lấy ít đồ bán kiếm tiền tiêu”. Thuận đồng ý và chỉ dẫn Hội vào trộm tại một số quầy hàng không thuê bảo vệ: “Mi vào mở mà lấy rồi chia đôi”.
Thuận dẫn Hội đến quầy hàng của chị Lê Thị Hương. Hội dùng que sắt và xà beng cạy phá khóa, còn Thuận dùng đèn pin chiếu sáng để Hội trộm hàng rồi đưa về nhà của Lưu Thị Phương (SN 1980, chị gái của Hội, ở xùng xã) để cất giấu, sau đó bán lại cho người khác.
Đến lần thứ 4, khi Hội đang dùng xe đạp chở sữa và nước ngọt đến bán tiếp thì bị phát hiện. Hội đã vứt hàng hóa xuống đường để tẩu thoát.

Hiện Hội và Thuận đã thỏa thuận liên đới bồi thường cho chị Hương số tiền gần 19 triệu đồng.
Theo H.Ngọc (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm