Chủ sòng bạc lãnh 5 năm tù

Goh Ming Huat bốn năm tù, Chan Chee Sing ba năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Cùng tội này, Lê Anh Tuấn bị phạt ba năm tù, Lê Thị Hồng Nhung hai năm sáu tháng tù, Timmy Quang sáu tháng 22 ngày tù và nộp phạt 20 triệu đồng mỗi người. Cạnh đó, 18 con bạc bị phạt từ 12 tháng án treo đến hai năm sáu tháng tù về tội đánh bạc và nộp phạt mỗi người 10 triệu đồng. Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính để sung công.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trước đây cơ quan chức năng xác định Dato Yap Kim San (người Malaysia) là chủ đầu tư các CLB OV, De Palace, Victoria - chuyên kinh doanh vui chơi giải trí có thưởng bằng máy điện tử dành cho người nước ngoài. Tháng 4-2006, San đã cử Lim Leong Seng cùng một số tay chân như Goh Ming Huat, Chan Chee Sing sang Việt Nam điều hành, quản lý ba casino. Lim Leong Seng đã móc nối với Timmy Quang (Việt kiều Mỹ), Nhung... để lôi kéo người trong nước vào đánh bạc và hưởng hoa hồng 3,5% trên tổng số tiền các con bạc đặt cược. Tổng cộng nhóm tổ chức đánh bạc đã thu lợi hơn 250.000 USD (khoảng 4,1 tỷ đồng).

Ba casino này có nhiều hình thức cờ bạc đa dạng. Ngoài việc đánh với máy, các con bạc còn được chơi cả xì zách, xập xám, bài cào... và nhà cái đứng ra nhận luôn dịch vụ mua bán bảo hiểm cờ bạc khi con bạc nhắm thế thắng thua. Theo thống kê sổ sách thì 60% lượng khách là người Việt.

Trước tòa, 18 con bạc khai do các casino có nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn nên máu mê “bon chen” nhưng thua nhiều thắng ít. Trong các bị cáo có người từng bị kết án về tội đánh bạc, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới vào các sòng bạc ở Campuchia... song vẫn không bỏ được thói đỏ đen. Thậm chí bị cáo Dương Quang Huy còn bộc bạch rằng thua nhiều quá nên “khôn ra” và tính lừa nhà cái bằng việc đổi nhiều phỉnh, chơi ít rồi giấu phỉnh đem về, hôm khác vào chơi tiếp để hôm nào cũng được chia tiền lưu linh nhưng chưa kịp làm đã bị công an tóm.

A.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm