Con trai có tiền sử bệnh tâm thần chém chết mẹ

Vụ án xảy ra vào sáng 26/12, khi bà N.T.P.L (58 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang ngồi nhặt rau trước nhà thì bị con trai là Nguyễn Hà Phương (37 tuổi, có tiền xử bệnh tâm thần) dùng dao chém vào đầu. Sau khi gây án, Phương bỏ chạy khỏi hiện trường.

Riêng bà L. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng thương tích quá nặng, bà L. đã tử vong tại bệnh viện. Hiện công an quận Gò Vấp đang truy bắt Nguyễn Hà Phương để điều tra, làm rõ.

Đây không phải là lần đầu tiên những vụ án liên quan đến người có tiền xử bệnh tâm thần. Vào ngày 5/8 tại nhà của ông Phan Ngọc Ngầu (70 tuổi, ấp 1, xã Long Can, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) cũng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Khiến ông Ngầu bị thương nặng, vợ ông là bà Đặng Thị Mãnh (68 tuổi) tử vong tại chỗ. Hung thủ vụ trọng án được xác định là Phan Văn Tính (30 tuổi, con trai ruột bà Mãnh).

Theo người dân địa phương, Tính từng có tiền sử về bệnh tâm thần, thường ngày sống với bà Mãnh và cha dượng là ông Ngầu. Trước đây, Tính được gia đình đưa đi điều trị ở nhiều nơi. Khi không phát bệnh thì có thể đi làm như mọi người nhưng đến cơn bệnh phát ra thì khó có thể kiểm soát được hành động.

Rạng sáng 5/8, Tính đã cầm dao đuổi chém ông Ngầu, sau đó chạy vào nhà dùng ghế gỗ đánh vào đầu khiến bà Mãnh tử vong tại chỗ.

Theo T.P (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm