Công an Hóc Môn, quận 8 phá nhiều án trộm, ma túy

Mới đây, đại diện Công an quận 8 và Công an huyện Hóc Môn cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ phạm pháp hình sự. 

Nhóm trộm cắp xe máy bị Công an quận 8 triệt phá. Ảnh: NT

Bắt nhiều tội phạm vùng giáp ranh

Theo Công an huyện Hóc Môn, việc nhận diện khu vực thường hoặc có khả năng tội phạm cướp giật, trộm cắp rất quan trọng. Các loại tội phạm này hay xảy ra ở các địa bàn giáp ranh, khu vực tập trung đông dân cư, nhiều nhà trọ, chung cư, khu dự án tập trung dân cư thu nhập cao; các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự… 

Từ đó, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh xử lý triệt để các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện. “Tính đến ngày 14-1, Công an huyện Hóc Môn đã khám phá 21 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20 người. Trong đó, khám phá sáu vụ, bắt bảy người về án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; khám phá 11 vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, bắt 17 người” - đại diện Công an huyện Hóc Môn nói. 

Đặc biệt, Công an huyện Hóc Môn cũng xác lập, triệt phá thành công chuyên án, bắt một kẻ đánh thuốc mê cướp tài sản trên địa bàn và các quận, huyện khác.

Về án ma túy, Công an huyện Hóc Môn cũng đã bắt 17 người tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật. 

“Đối với địa bàn Bến xe An Sương và khu vực ấp Đông Lân, xã Bà Điểm là nơi đã được báo chí phản ánh về ma túy thì chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp căn cơ nhằm chuyển hóa thành công địa bàn này” - một điều tra viên cho biết.

Hóc Môn cũng tập trung đánh mạnh vào tội phạm cờ bạc, mại dâm trá hình và đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành... để phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. 

Phá băng nhóm nghiện, trộm cắp

Công an quận 8, TP.HCM cũng cho hay đã triệt phá nhóm trộm xe, tiêu thụ tài sản và khởi tố Nguyễn Văn Hoài, Cao Văn Thiện (cùng ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thanh Hòa (ngụ quận 8) để điều tra.

Đây là nhóm nghiện ma túy, thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy. Khi đang chạy xe gắn biển số giả lòng vòng nhiều tuyến đường thì bị Tổ công tác 363 Công an quận 8 phát hiện. Công an nghi ngờ nhóm này còn thực hiện nhiều vụ khác trên địa bàn. 

Theo Công an quận 8, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tính từ tháng 11-2020 đến nay, Công an quận 8 khám phá 14 vụ cố ý gây thương tích (trong tổng số 15 vụ), bắt 12 người. Công an đã khám phá 13 vụ cướp giật tài sản, trộm cắp, bắt giữ 12 người.

Tổ công tác 363, Tổ hình sự đặc nhiệm đã phát hiện 15 người nghi vấn sử dụng ma túy, bốn người nghi vấn tàng trữ ma túy, 80 xe máy không xuất trình giấy tờ xe… 

Theo công an các quận, huyện, trong thời điểm cận tết Nguyên đán 2021 cần nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa, tố giác tội phạm, bảo quản tài sản cẩn thận. Nhất là những hộ dân dự kiến về quê dài ngày trong thời gian nghỉ tết. Đồng thời, mọi người cần thực hiện nghiêm việc cấm đốt pháo nhằm phòng ngừa cháy nổ, tai nạn thương tích…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm