Lâm tặc bao vây chém trọng thương cán bộ bảo vệ rừng

Ngày 11/5, Công an huyện Đăk Song (Đăk Lăk) đã bắt được Hoàng Đức Việt (19 tuổi), ở xã Trường Xuân, người trực tiếp dùng dao chém trọng thương anh Đinh Văn Vỵ, Trạm phó bảo vệ rừng số 4, thuộc Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân.

Chiều 10/5, anh Vỵ cùng 3 cán bộ, nhân viên khác của Trạm quản lý bảo vệ rừng số 4, làm nhiệm vụ thì phát hiện có khoảng 20 người đang chặt phá rừng và xẻ gỗ với khối lượng lớn.

Lực lượng bảo vệ tiếp cận để lập biên bản vi phạm và tịch thu tang vật. Tuy nhiên, thấy bảo vệ ít người, nhóm lâm tặc dùng dao, rựa, gậy tấn công buộc 4 cán bộ phải nhanh chóng rút lui.

Lâm tặc tiếp tục truy đuổi bao vây và chém anh Vỵ bị thương ở đầu gối. Ba người còn lại bị bao vây nhiều giờ cho đến khi có sự xuất hiện của lực lượng công an huyện Đăk Song.

Đây là lần thứ ba trong một tháng qua, bảo vệ rừng ở Trường Xuân bị lâm tặc tấn công gây thương tích. Một tuần trước, cũng tại khu vực này, hàng chục lâm tặc đã tấn công, chém trọng thương 4 công an huyện Đăk Song vào hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng Trường Xuân.

Vụ việc đang được ngành chức năng huyện Đăk Song tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Kiều Mi (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm