Ở nhà một mình, bé gái bị yêu râu xanh hại đời

Huy dẫn xe máy ra ngã ba đường, cách cổng nhà anh H.N.C khoảng 50 m, dựng xe rồi đi bộ đến trụ điện gần nhà anh H.N.C cắt cầu giao điện để dễ bề thực hiện âm mưu đen tối.

Sau đó Huy vào nắm tay kéo cháu H. ra vườn điều bên hông nhà, vật ngã xuống đất rồi lột quần áo cháu ra định giở trò đồi bại. Cháu H. kêu cứu và đạp Huy vùng dậy bỏ chạy ra đường ĐT 741.

Tên yêu râu xanh đuổi theo khoảng 15 m thì bắt được, kéo cháu H. vào lô cao su để cưỡng hiếp. Cháu H. vùng vẫy, cắn Huy. Bị cắn nên Huy tát hai cái vào mặt cháu H. và đe dọa “mày nằm yên không tao giết” thì H. khóc và van xin nhưng Huy không buông tha.

Yêu râu xanh cưỡng hiếp và thực hiện hành vi giao cấu với cháu H. được khoảng 15 phút thì có tiếng xe máy. Cháu H. nói “bố cháu về, chú tha cho cháu”, Huy mới dừng lại, rồi ra lấy xe máy bỏ đi. Cháu H. vào nhà và kể hết lại sự việc. Sau đó hai cha con đến Công an xã Phú Nghĩa trình báo. Ngay lập tức Huy được đưa về cơ quan công an.

Ngày 21-1-2014, Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập xét xử sơ thẩm đã tuyên Huy phạm tội “hiếp dâm trẻ em”, xử phạt 8 năm tù giam và bồi thường cho bị hại 26,8 triệu đồng. Không chấp nhận bản án, gia đình bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị xét xử phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với Huy.

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 8-5, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị xem xét thêm tình tiết tăng nặng thực hiện tội phạm đến cùng (theo quy định tại điểm e, điều 48 của Bộ luật hình sự) áp dụng mức án 9 năm tù đối với Huy. Kết quả, hội đồng xét xử phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt yêu râu xanh Nguyễn Minh Huy tội “hiếp dâm trẻ em”, xử phạt 10 năm tù giam.

Theo T.A.T (Bình Phước online)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm