Rút súng dọa bắn người ở quán cà phê

Ngày 12-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang truy tìm nhóm đối tượng nghi mang súng ngắn và đánh gây thương tích một nhân viên quán cà phê QN. (phường An Bình, TP Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, tối 9-5, tại quán cà phê QN do có mâu thuẫn trước đó, Phạm Ngọc Thái (còn gọi là “Thái 38”, quê Hà Tĩnh) cùng 3 thanh niên dùng ghế nhựa đánh hội đồng nhân viên của quán là anh Nguyễn Văn Long. Anh Long bị rách trán, xây xát vùng tay và vai.

Sau khi được can ngăn, nhóm của Thái rời khỏi quán. Một lúc sau Thái quay lại lớn tiếng chửi bới, trên tay cầm một vật giống khẩu súng ngắn màu đen tìm anh Long nhưng không gặp. 

Nhóm Thái 38 dùng súng hăm dọa bán người. Ảnh: Cắt clip.

Mạng xã hội sau đó lan truyền một clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm thanh niên khoảng 3 người đứng nói chuyện với nhân viên quán cà phê QN. Một lúc sau, một thanh niên mặc áo thun đi vào rồi rút một vật nghi là súng ngắn từ túi quần bỏ lên bàn. Thấy vậy, một người trong nhóm đã nhanh tay lấy vật nghi súng ngắn trên bàn giấu phía sau lưng.

Sau đó nhóm người đi cùng thanh niên mang theo súng được mọi người can ngăn, đẩy ra khỏi quán.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm