Truy tố thầy giáo hiếp dâm học sinh tiểu học

Truy tố thầy giáo hiếp dâm học sinh tiểu học ảnh 1

Ngô Tôn Huyên - Ảnh: Đ.H
Theo kết quả điều tra, năm học 2008 - 2009, Ngô Tôn Huyên được hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Tây giao huấn luyện đội Aerobic của trường (chủ yếu là các nữ sinh từ lớp 3 - 5) để tham dự Hội khỏe Phù Đổng.
Ngày 17.1.2009, đội Aerobic đã tham dự xong hội khỏe, nhưng Huyên vẫn bảo các học sinh (HS) này vào ngày chủ nhật hằng tuần đến trường để luyện tập; riêng các buổi thứ 4, thứ 6, Huyên bảo đến nhà riêng ở thôn Xuân Thạnh 1 (xã Hòa Tân Tây) để tập.

Trong khoảng thời gian tháng 4.2009, lợi dụng việc dạy Aerobic phải xoa bóp để giảm căng cơ, Huyên đã cho tập riêng từng HS trong phòng chứa bàn ghế cũ, phòng vệ sinh giáo viên; còn tại nhà riêng, Huyên cho các HS vào phòng ngủ tập, rồi thực hiện hành vi đồi bại với 9 HS.

Kết quả điều tra cho thấy, Huyên đã thực hiện 8 lần hiếp dâm và dâm ô với 9 HS của trường Tiểu học số 1 Hòa Tân Tây.

 Ngày 25.11, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Khâu (24 tuổi, ở thôn Trung Lương 2, xã An Nghiệp (H.Tuy An) về 3 tội "hiếp dâm trẻ em", "giết người" và "cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra, khoảng 15 giờ chiều 24.9.2009, sau khi uống rượu tại nhà người bạn, Khâu chạy xe máy sang vùng 12, thôn Trung Lương 2 chơi. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, trên đường về nhà thì Khâu gặp N.T.T.M (7 tuổi) cùng thôn đi học về.

Khâu bảo M. lên xe chở giúp về nhà, nhưng trên đường đi đã đưa M. vào đám sắn ven đường để cưỡng hiếp. Trong lúc thực hiện hành vi, M. kêu la nên Khâu đã giết M... sau đó giật đôi bông tai của M. rồi bỏ trốn.

Đến ngày 27.9.2009, Khâu bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Theo Đức Huy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm