Bà Rịa-Vũng Tàu: 1 cán bộ đột quỵ trong khu cách ly

Chiều 30-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có báo cáo nhanh về trường hợp tử vong tại cơ sở cách ly tập trung trường Cao đẳng quốc tế Vabis (thị xã Phú Mỹ) vào sáng cùng ngày.

Theo đó, rạng sáng ngày 26-3, cơ sở cách ly trường cao đẳng Quốc tế Vabis tiếp nhận an toàn và tổ chức cách ly cho 210 công dân Việt Nam từ Canada qua Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, về cách ly tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Các đơn vị đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27-3 đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trong số lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly có thiếu tá Nguyễn Thành Trí (sinh năm 1970, công tác tại Thị đội thị xã Phú Mỹ).

Khoảng 7 giờ 15 phút ngày 30-3, trong lúc thiếu tá Nguyễn Thành Trí đang điều hành phát cơm cho công dân thực hiện cách ly thì các công an và dân quân thấy ông Trí có dấu hiệu loang choạng, đứng không vững nên đã dìu thiếu tá Trí vào giường nghỉ.

Sau đó các cán bộ y tế tại khu cách ly đã sơ cứu, kiểm tra sức khỏe của thiếu tá Trí. Lúc này sinh hiệu mạch 0, huyết áp 0, nhip thở 0, đồng tử giãn nên đã thông báo về trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ và Thị đội Phú Mỹ. Đơn vị điều bác sĩ và xe cấp cứu vào nhưng tình trạng bệnh nhân không thể cấp cứu được...

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn, sau đó cho lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, thi thể thiếu tá Trí được bảo quản theo quy định....

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm