Doanh nghiệp đặt hàng “thợ” công nghệ thông tin

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, phân tích: Thị trường lao động trong ba năm tới sẽ khát nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là “thợ” trong lĩnh vực này chứ không đòi hỏi tầm kỹ sư, chuyên viên. Mô hình này sẽ giúp DN có được nguồn “thợ” mà không phải đào tạo lại.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề iSPACE, năm 2013, trường tuyển 360 chỉ tiêu đối với người đã tốt nghiệp THPT năm 2012 trở về trước, đào tạo “thợ” chuyên ngành công nghệ thông tin trong 2,5 năm theo yêu cầu và chương trình đào tạo được thiết kế từ doanh nghiệp. Học viên được cọ xát với doanh nghiệp suốt quá trình đào tạo. Nếu học viên học giỏi nhưng khó khăn về tài chính sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên phải cam kết sau khi hoàn thành khóa học phải phục vụ cho doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm