Đơn vị trả thưởng sẽ khấu trừ tiền thuế

1. Nghe nói lúc này người trúng số phải nộp thuế thu nhập cá nhân rất cao nhưng không biết thông tin chính xác đến mức nào?

Trần Văn Triển (Bình Thuận)

Trả lời: Theo điểm a khoản 6 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ tiền trúng xổ số nằm trong diện thu nhập chịu thuế. Cụ thể, trường hợp trúng thưởng xổ số thì toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng sẽ bị tính thuế với thuế suất 10%. Đơn vị trả thưởng có trách nhiệm khấu trừ số tiền này trước khi trao thưởng.

2. Tôi sống độc thân, chỉ thỉnh thoảng gửi tiền làm quà cho cha mẹ chứ không phải nuôi dưỡng cha mẹ. Lương tháng của tôi được hơn bảy triệu đồng. Hiện tôi có tham gia mua bảo hiểm nhân thọ và phải đóng tiền hàng tháng. Tôi có được trừ khoản tiền bảo hiểm này trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Nguyễn Thị Nga (Quận 2, TP.HCM)

Trả lời: Tiền mua bảo hiểm đối với các hình thức bảo hiểm mà pháp luật không buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, chị không được trừ khoản tiền đóng bảo hiểm nhân thọ vào thu nhập chịu thuế. Chị chỉ được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là bốn triệu đồng/tháng (48 triệu đồng/năm).

3. Gia đình tôi là hộ kinh doanh cá thể. Từ nay, chúng tôi có còn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa hay không?

Luu Inh

Trả lời: Từ 1-1-2009, hộ kinh doanh cá thể chuyển sang nộp thuế thu nhập cá nhân, không còn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên, từ 1-1-2009 đến hết ngày 31-5-2009, bạn được giữ lại số thuế được giãn nộp và chỉ phải nộp thuế giá trị gia tăng.

4. Cậu ruột của tôi muốn tặng cho tôi một miếng đất trồng cây lâu năm. Vậy tôi phải nộp thuế như thế nào?

Le Vien Hai

Trả lời: Bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần giá trị quà tặng là bất động sản vượt trên 10 triệu đồng, thuế suất toàn phần 10%. Nếu việc tặng cho đất nêu trên diễn ra tại thời điểm này thì như trường hợp nêu ở trên, bạn được giãn nộp thuế đến hết ngày 31-5-2009.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm