Học viên cai nghiện đánh bảo vệ rồi trốn trại

Cho đến ngày 10/6, Trung tâm và ngành chức năng đã bắt lại được 3/12 học viên, số còn lại vẫn đang ở bên ngoài chưa xác định được tung tích.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thịnh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Kiên Giang cho biết, gia đình của một số học viên có báo đến Trung tâm là con em mình sau khi bỏ trốn đã chạy về nhà và gia đình đã quyết định đưa trở lại trung tâm.

Cũng theo bà Thịnh, một số học viên là những đối tượng có tiền án, tiền sự nên đã cầm đầu lôi kéo các đối tượng khác gây náo loạn trong trại. Khi bảo vệ đến can ngăn thì đánh luôn bảo vệ rồi thừa cơ trốn thoát ra ngoài.

Hiện Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan chức năng khác tiếp tục truy tìm các học viên còn lại.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm