Nghệ An: Ở trái phép trong nhà xuống cấp

Năm 1973, một góc nhà của khu B bị giặc ném bom. Do khu nhà không còn đảm bảo an toàn nên nhà trường đã chuyển khoa Sinh đến địa điểm khác. Kết quả kiểm định của các cơ quan chức năng trước đây cũng kết luận hai khu nhà trên không đạt chất lượng, không thể đưa vào sử dụng.

Gần 10 năm nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu (phần lớn là cán bộ, con em của Trường đại học Vinh) đã bỏ ngoài tai khuyến cáo trên để tiếp tục sinh sống trong khu nhà xập xệ đó. Hiện nhiều mảng bê-tông nằm tận tầng bốn của khu nhà cứ treo lủng lẳng và có thể gieo tai họa cho người dân bất cứ lúc nào.

Ông Hoàng Đăng Hảo, Chủ tịch UBND TP Vinh, thừa nhận: “Thực sự thì hai khu nhà trên đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc sinh sống của các hộ dân nêu trên đều trái phép vì chẳng cơ quan nào cho phép họ ở trong khu nhà xuống cấp như thế. Chúng tôi sẽ báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử lý dứt điểm vụ việc”.

Tuệ Minh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm