ĐẠI TÁ HỒ SỸ TIẾN, PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC C14:

"Bạo lực nghiêm trọng có thể bị khởi tố"

Đại tá Hồ Sỹ Tiến nói rằng muốn ngăn chặn bạo lực từ sân cỏ và khán đài, trước hết BTC giải cũng như các trọng tài phải xử lí mọi việc thật chính xác và đúng luật để tránh những phản ứng trái chiều. Đồng thời ông cho hay VFF có thể nhờ C14 xem xét khởi tố các vụ nghiêm trọng.
* Vấn nạn bạo lực  ở bóng đá VN ngày càng trở  nên nghiêm trọng, ông nhìn nhận như  thế nào về vấn  đề này?

- Trong thời gian vừa qua có xảy ra tình trạng một số khán giả phản ứng với quyết định của các trọng tài, và tình trạng các VĐV gây bạo lực trong sân cỏ. Chúng tôi cho rằng đấy là hiện tượng không bình thường đối với bóng đá chuyên nghiệp hiện nay.

Để xử lý việc này, riêng ngành công an đã cùng BTC ở các SVĐ bố trí lực lượng để làm công tác bảo vệ an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị VFF và BTC giải yêu cầu các trọng tài chấp hành nghiêm những quy định của bóng đá, để xử lý nghiêm những hành vi trên sân cỏ, vì nếu quyết định của trọng tài sai, hoặc xử lý không đúng những hành vi không tốt trên sân của các cầu thủ, thì dễ gây phản ứng và bạo lực ở khán giả.   

Chúng tôi khuyến cáo VFF nên xử lý thận trọng, đúng với quy định, vì  nếu làm không tốt sẽ gây phản ứng trong dư  luận. Tôi thấy cầu thủ dùng hành vi ngón tay thối còn bị cấm thi đấu, huống chi là chuyện cầu thủ này đá hoặc đấm làm chảy máu cầu thủ khác.

Chúng tôi đề nghị VFF phối hợp với HĐTT, BTC địa phương, CLB để giáo dục cầu thủ và trọng tài, những người thường gây ra xung đột. Khán giả chỉ phản ứng các tình huống xảy ra trên sân không được xử lý một cách đúng đắn. Nếu sự việc diễn ra quá nghiêm trọng, gây phản ứng nhiều chiều thì VFF có thể liên hệ với C14 để xem xét khả năng khởi tố. Hy vọng trong thời gian sắp tới VFF sẽ không có những vụ xử lý trái chiều, như vụ sân Lạch Tray, sân Thiên Trường hay vụ việc của Công Vinh.

Cái bắt tay của VFF với cơ quan công an chỉ là bước xuất phát cho một cuộc chiến chống tiêu cực được cho là không có hồi kết
* Theo ông đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực như đã nêu?

- Theo tôi nguyên nhân chủ yếu là do quyết định của trọng tài, do hành vi bạo lực của các cầu thủ gây ra và khán giả tới sân để chứng kiến những trận đấu hay, đẹp chứ không phải tới sân để chứng kiến bạo lực, hoặc chứng kiến việc xử lý sai của BTC hoặc trọng tài.

* Với những hành vi bạo lực như thế, chúng ta nên xử lý như thế nào, thưa ông?

- Để đánh giá hành vi phản ứng của khán giả ở những trận đấu vừa qua thì phải căn cứ vào hậu quả xảy ra để xử lý bằng hành chính hoặc hình sự. Đầu tiên là căn cứ vào quy định của BTC, sau đó là căn cứ vào hành vi của khán giả hoặc cầu thủ gây ra trên sân, xem hậu quả có ảnh hưởng tới tài sản thiệt hại, tới an ninh khu vực diễn ra trận đấu đó thế nào, từ đấy mới có cơ sở để xử lý.

* Thực tế  là một số BTC địa phương đã làm hết sức nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngăn chặn được bạo lực trên sân. Ngành công an có dự kiến gì để giải quyết vấn đề này?

- Nếu như một số sân có quá trình khán giả gây hấn với những quyết định của trọng tài hoặc hành vi của cầu thủ trên sân mà chúng ta đã xử lý hành chính nhiều lần nhưng hành vi ấy vẫn tái diễn, gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu vực diễn ra trận đấu, thì là phải tăng cường các biện pháp kiểm tra với khán giả khi vào sân, để phát hiện chất cháy, chất nổ vào sân. Nếu sau này xem lại băng hình mà thấy trọng tài đã xử lý đúng, và lỗi phản ứng của khán giả thuộc về BTC sân thì cần phải có những quy định nghiêm khắc hơn, có thể là cấm không cho khán giả tới sân ở những trận đấu khác.

* Cảm ơn ông!

Theo Hoàng Huy (TT&VH)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới