'Báo Pháp Luật TP.HCM là một thương hiệu của lòng tin'

Ngày 20-6, nhiều đơn vị đã tới thăm chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6). 

Ông Trần Hoài Phú, Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam Bộ Tư Pháp dẫn đầu đoàn tới thăm chúc mừng tập thể cán bộ công nhân viên chức của báo. Ông khẳng định báo Pháp Luật TP.HCM là một thương hiệu và nhấn mạnh mong muốn báo tiếp tục "xây dựng một thương hiệu, tạo lòng tin của đông đảo bạn đọc".

Đoàn Cục Công tác phía Nam Bộ Tư Pháp tới thăm hỏi chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC VŨ.

Thay mặt đoàn, ông Phú chúc Ban biên tập cùng toàn thể nhân viên của báo luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hỗ trợ để báo ngày càng phát triển hơn nữa, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thay mặt Ban Biên tập, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định sự quan tâm của Cục với báo thể hiện qua nhiều năm và coi như anh em trong nhà. Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc về những chia sẻ quan tâm của Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp tới báo.

Ông Nguyễn Thành Trung- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố (ở giữa) dẫn đầu đoàn tới thăm chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: QUỐC VŨ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Trung- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố dẫn đầu đoàn tới thăm chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM. Ông chia sẻ niềm vinh dự cũng như áp lực trong nghề, đòi hỏi bản lĩnh của những người cầm bút.

"Mong thời gian tới báo chí tiếp tục đồng hành trong giám sát, phản biện để xã hội lành mạnh hơn, có cộng hưởng, có đồng thuận. Báo chí cùng nói, cùng hiểu, cùng chia sẻ. Báo chí cùng tham gia với chính kiến của mình.

Thay mặt Mặt trận Tổ quốc thành phố, chúc tập thể cán bộ công nhân viên chức báo Pháp Luật TP.HCM luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, luôn giữ vững ngòi bút trong sứ mệnh của mình, làm sao để xã hội tiến bộ".

Đáp lời, bà Nguyễn Thị Thu Tâm- Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đoàn đã tới chúc mừng và thể hiện mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo quận Tân Bình tới chúc mừng. Ảnh: Quốc Vũ.

Cùng ngày, đại diện lãnh đạo quận Tân Bình và quận 12 đã tới thăm chúc mừng Báo Pháp Luật TP.HCM nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp (Chánh văn phòng HĐND-UBND quận 12) trưởng đoàn khẳng định những đóng góp của Báo trong quá trình đồng hành thông tin tuyên truyền về những cải cách hành chính, phổ biến chính sách pháp luật,...

"Tới đây quận 12 sẽ tổ chức họp báo hàng quý để kịp thời thông tin tới người dân. Mong báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục đồng hành trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận", ông Hiệp nói.

Đại diện lãnh đạo quận 12 cho biết sắp tới quận 12 sẽ tổ chức họp báo hàng quý để kịp thời thông tin tới người dân. Ảnh: QUỐC VŨ.

Đại diện lãnh đạo quận Tân Bình và quận 12 gửi lời chúc mừng tới tập thể cán bộ công nhân viên chức báo Pháp Luật TP.HCM. Chúc những nhà báo luôn mạnh khoẻ, tâm huyết với nghề, có nhiều tác phẩm hay đáp lại niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. 

Thay mặt báo, bà Cát Thị Kim Xuân, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn đến Quận ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các ban ngành quận Tân Bình và quận 12. Bà Xuân mong rằng hai bên sẽ tiếp tục cộng tác, phối hợp chặt chẽ. Chúc quận Tân Bình và quận 12 ngày càng phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm