Bắt quả tang 2 ghe gỗ khai thác cát trái phép ở Nhà Bè, TP.HCM

(PLO)- Hai ghe gỗ đang khai thác cát ở khu vực huyện Nhà Bè, TP.HCM thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, trên cả hai ghe có khoảng 90 m3 cát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước (thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM) cho biết vào lúc 9 giờ ngày 12-6 tại khu vực Tắc Sông Trà thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, lực lượng biên phòng đã phát hiện bắt giữ hai phương tiện ghe gỗ.

Người điều khiển phương tiện là Phạm Minh Tuấn, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang.

2 ghe gỗ bị bắt khi đang khai thác cát. Ảnh: CTV.

2 ghe gỗ bị bắt khi đang khai thác cát. Ảnh: CTV.

Qua kiểm tra phát hiện phương tiện chở khoản 30 m3 cát mặn (không có hóa đơn chứng từ). Ghe gỗ còn lại được Phạm Minh Thiện (cũng ngụ ở tỉnh Tiền Giang) điều khiển. Lực lượng chức năng phát hiện phương tiện chở khoảng 60 m3 cát mặn (không có hóa đơn chứng từ).

2 ghe gỗ bị bắt tại khu vực tắc sông trà thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Ảnh: CTV.

2 ghe gỗ bị bắt tại khu vực tắc sông trà thuộc xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Ảnh: CTV.

Không chỉ vậy, những người điều khiển ghe gỗ còn không có sổ danh bạ thuyền viên. Bên cạnh đó, giấy chứng nhận an toàn khai thác và bảo vệ môi trường cũng đã hết hạn từ năm 2018.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, tình trạng khai thác cát thường xuyên diễn ra. Bộ đội biên phòng cũng đã nhiều lần bắt được các tàu khai thác cát trên địa phận TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm