Bắt quả tang nhân viên bến phà ở Hải Phòng quay vòng vé

Ngày 27-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP đã triệu tập Bến trưởng Bến phà Gót cùng 7 nhân viên dưới quyền để xác minh làm rõ dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Một số nhân viên 2 đầu bến phà Gót đã bị công an bắt khi có dấu hiệu quay vòng vé

Trước đó, chiều 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra, phát hiện một số nhân viên bán vé và soát vé tại hai đầu bến phà Gót (huyện Cát Hải) có dấu hiệu giữ lại vé đã qua sử dụng, bán quay vòng cho hành khách.

Công an tiến hành khám đã thu giữ nhiều vé đã qua sử dụng được giữ lại tại phòng bán vé, phòng soát vé cùng nhiều tài liệu, sổ sách, chứng từ thể hiện hành vi vi phạm quay vòng vé của nhân viên bến phà.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các nhân viên bến phà được bị triệu tập đã thừa nhận hành vi quay vòng vé. Công an đang tiếp tục tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ điều tra, làm rõ những người liên quan.

Bến phà Gót nối đảo Cát Hải với đảo Cát Bà, thuộc Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng. Từ năm 2017, khi cầu Tân Vũ – Lạch Huyện từ Đình Vũ thông sang đảo Cát Hải, lưu lượng khách qua phà Gót vào mùa du lịch tăng cao, vào dịp cuối tuần do lượng khách tăng đột biến thường gây ùn tắc tại phà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm