

(PLO)- Bị cáo trong vụ “đánh hàng xóm” ở huyện Củ Chi, TP.HCM được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.
(PLO)- Trong vụ bị cáo tự tử ở Cà Mau, ngay khi nhận được bản án phúc thẩm, 4 người trong gia đình bị cáo tự tử đứng đơn kêu oan, đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.
(PLO)- Gia đình của bị cáo tự tử giờ đây còn 6 người - một người già, 1 người tâm thần, 3 đứa trẻ và một goá phụ gầy guộc.
(PLO)- Việc dùng người đóng thế để thực nghiệm điều tra phải áp dụng rất hạn chế; đặc biệt khi bị cáo Lỉnh là người kêu oan, có nhiều đơn khiếu nại, tố cáo.
(PLO)- Luật quy định ghi âm, ghi hình khi hỏi cung nhưng cơ quan điều tra và VKS không làm thì được coi là thu thập không đúng quy định pháp luật, không được dùng làm căn cứ kết tội.
(PLO)- Một cái chết sau khi đã rời tòa, có nhắn gửi, có thời gian cân nhắc mà vẫn quyết liệt thực hiện chỉ có thể đến từ một người trọng danh dự, cẩn trọng và tin mình vô tội. Họ chết vì tuyệt vọng khi niềm tin không còn.
(PLO)- Trong vụ bị cáo tự tử ở Cà Mau, gia đình Lê Minh Lỉnh đã gửi đơn yêu cầu Chánh án tỉnh này trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến việc vị này trả lời trên báo.
(PLO)- Bị cáo Lê Minh Lỉnh luôn kêu oan rằng mình không tham gia đánh nhau; bị cáo cho rằng các lời khai có nội dung Lỉnh “có tham gia đánh Nam một cái vào lưng” là do bị dụ dỗ, ép cung.